Kỳ vọng những công trình trọng điểm

(ĐTTCO) - Theo Sở GTVT TPHCM, năm 2019 sẽ có nhiều công trình giao thông được hoàn thành, đồng thời triển khai nhiều công trình mới. Với những kế hoạch này, kỳ vọng hạ tầng giao thông TPHCM sẽ tạo bước đột phá kéo theo nhiều lĩnh vực khác cùng phát triển, đặc biệt là BĐS.

(ĐTTCO) - Đại diện Sở GTVT TPHCM cho biết đã lên kế hoạch triển khai nhiều dự án mới, cùng với các dự án dự kiến hoàn thành, TP có tổng cộng cả trăm dự án, sẽ tạo bước đột phá về mặt hạ tầng.
 Trong năm 2019 Sở GTVT sẽ triển khai thực hiện khoảng 70 dự án giao thông đường bộ, trong đó có 45 dự án nâng cấp mở rộng làm mới đường và 23 dự án xây dựng cầu. Bên cạnh đó, chính quyền TP đã triển khai nhiều giải pháp giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện các chính sách thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông.
Ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư thuộc Sở GTVT TPHCM
Ngay trong quý I này TP có nhiều dự án cầu đường quan trọng được triển khai, như tháo dỡ cầu Phú Long cũ (kinh phí gần 15 tỷ đồng), xây dựng mới cầu Hang Ngoài, nâng cao độ mặt đường Võ Văn Kiệt, hoàn thành nút giao cầu Nguyễn Tri Phương... “Kế hoạch trong quý I, chúng tôi sẽ triển khai dự án xây mới cầu Hang Ngoài (quận Gò Vấp). Trong dự án này, chúng tôi cũng sẽ mở rộng mặt đường Nguyễn Văn Nghi, đường Lê Quang Định (đoạn dài 650m, sau sẽ mở rộng lên 25m, hướng từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng). Số vốn đầu tư dự án hơn 45,5 tỷ đồng” - vị đại diện Sở GTVT cho biết. 
Cũng tại quận Gò Vấp, đường Lương Ngọc Quyến (đoạn từ Phan Văn Trị đến Rạch Lăng) dài 500m, rộng 16m cũng sẽ mở rộng, nâng cấp, với số tiền hơn 40,8 tỷ đồng từ ngân sách. Ngoài ra, từ nay đến hết tháng 3, Sở GTVT dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án nâng cấp, mở rộng đường số 12 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng Nghĩa trang TP, vốn đầu tư hơn 73,8 tỷ đồng. Một trong những công trình được mong đợi cũng sớm đưa vào hoạt động, là dự án sửa chữa, nâng cao độ mặt đường Võ Văn Kiệt (từ cầu Lò Gốm đến giao lộ Ký Con). 
Sở GTVT thông tin thêm, 2 nhánh cầu kết nối đường Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt và dự án mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương (tổng cộng gần 260 tỷ đồng) cũng sẽ hoàn thành trong quý I. Các công trình này đưa vào sử dụng sẽ giải tỏa nạn kẹt xe khu vực trọng yếu nối quận 5 và quận 8.
Kỳ vọng những công trình trọng điểm ảnh 1  
Bên cạnh các dự án cầu đường, trong 3 tháng đầu năm, TP cũng tiếp tục triển khai 2 dự án quan trọng khác về hạ tầng. Đó là việc đầu tư, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bên trong đường hầm sông Sài Gòn, với số vốn 105 tỷ đồng, và dự án chống sạt ở bán đảo Thanh Đa, với việc xây dựng kè dài 77m, vốn đầu tư từ ngân sách TP gần 50,6 tỷ đồng.
Ngoài các công trình được triển khai và hoàn thành trong quý I, trong năm nay TP có thể triển khai, hoàn thành nhiều công trình khác. Theo đó, 45 dự án nâng cấp mở rộng đường mới, 23 dự án xây dựng cầu, hoàn thành 21 công trình kè chống sạt lở ở các quận, huyện... Đó là chưa kể các kế hoạch triển khai những dự án giao thông quan trọng khác. Cụ thể, đường cao tốc liên vùng Bến Lức - Nhơn Trạch - Long Thành; hầm chui Mai Chí Thọ - cầu vượt Lương Định Của (quận 2); nút giao 3 tầng Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7); đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; đường nối Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc TPHCM - Trung Lương; cầu vượt 2 chiều ngã tư Bốn Xã (quận Bình Tân)…
“Kế hoạch năm nay, chúng tôi phối hợp với Bộ GTVT triển khai nhanh dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Quốc lộ 50; xây dựng một phần đường Vành đai 3, Vành đai 4 trước năm 2020” - ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM, cho biết.  Về các dự án xây cầu quan trọng, Sở GTVT cho biết tại quận 9 có cầu vượt trước Bến xe Miền Đông mới, cầu Chùm Chụp, cầu Lấp, cầu Làng, cầu Ông Bồn và cầu Vàm Xuồng. Quận Bình Tân có cầu Bà Hom, cầu Bưng, cầu Tân Kỳ Tân Quý. Huyện Nhà Bè có cầu Rạch Dơi, Rạch Tôm, Phước Long.
Quận Gò Vấp xây mới cầu Hang Ngoài. Quận 4 xây cầu Nguyễn Khoái; quận 12 xây mới cầu Phú Long... Về nguồn vốn để thực hiện các dự án quan trọng, ông Võ Khánh Hưng cho biết sẽ triển khai chủ trương thực hiện chuyển đổi linh hoạt về nguồn vốn đầu tư, hình thức đầu tư... Được biết, TP sẽ dùng 96.160 tỷ đồng cho các chương trình giao thông năm 2019, trong đó hơn 11.500 tỷ đồng đầu tư phương tiện phục vụ hành khách công cộng.

Các tin khác