Kiểm tra phòng cháy toàn bộ khu đô thị Xa La

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy chung cư CT4, đồng thời tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy toàn bộ tòa nhà chung cư tại khu đô thị Xa La.

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy chung cư CT4, đồng thời tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy toàn bộ tòa nhà chung cư tại khu đô thị Xa La.

 

Ngày 13/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội có công văn truyền đạt ý kiến Chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo về tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy khu đô thị Xa La, quận Hà Đông. Ông Thảo yêu cầu Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khẩn trương phối hợp với các cơ quan làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra cháy tại chung cư CT4; tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định sinh hoạt cho cư dân.

“Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cần xem xét trách nhiệm của đơn vị, cá nhân liên quan; tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy toàn bộ tòa nhà chung cư tại khu đô thị Xa La, kịp thời phát hiện các tồn tại, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 15/11”, công văn nêu.

Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy phối hợp với Công an thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại những cơ sở trọng điểm như: chung cư cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, bến xe. Các cơ sở không đảm bảo an toàn cần phải đình chỉ hoạt động.

Liên quan đến khu đô thị Xa La, HĐND TP Hà Nội đã có kế hoạch giám sát công tác phòng cháy chữa cháy ngay trước ngày xảy ra hỏa hoạn. Theo kế hoạch ban hành ngày 8/10 của Ban Pháp chế, khu đô thị Xa La là nơi đầu tiên trong danh sách đối tượng giám sát. Ban Pháp chế đã gửi công văn cho chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên yêu cầu báo cáo cụ thể.

Ngoài Xa La, các đối tượng giám sát khác còn có: Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố và các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, khai thác khu đô thị Việt Hưng - Long Biên, Nam Trung Yên - Cầu Giấy; Khu, cụm công nghiệp Quang Minh, Duyên Thái; các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ: Mê Linh Plaza Hà Đông, Coop Mart Hà Đông, Chợ Long Biên và Chợ Hôm - Đức Viên.

Khu đô thị Xa La gồm 10 toà nhà cao 21-34 tầng (khoảng 2.200 căn hộ) cùng 200 biệt thự, 500 nhà liền kề và hệ thống hạ tầng cho gần 5.600 người. Tối 11/10, đám cháy bốc lên từ tầng hầm toà nhà CT4A trong khu đô thị, sau đó theo đường dây điện, hộp kỹ thuật lan lên các tầng cao. Ít nhất 3 người bị ngạt khói được đưa đi cấp cứu, 3 lính cứu hỏa bị kiệt sức và ngất xỉu sau khi cứu hộ các nạn nhân. Gần 300 xe máy bị cháy rụi, một số ôtô móp phần đuôi.

Nguyên nhân cháy ban đầu là chập điện ở tầng hầm.

Các tin khác