Kiểm tra các bến tàu khách và cầu Bình Lợi

(ĐTTCO) - Ngày 6-2, Cục Đường thủy nội địa VN ra quân đồng loạt kiểm tra các bến tàu khách trọng điểm cả nước nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại dịp tết.

(ĐTTCO) - Ngày 6-2, Cục Đường thủy nội địa VN ra quân đồng loạt kiểm tra các bến tàu khách trọng điểm cả nước nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại dịp tết.

 

Ông Phan Văn Duy - phó cục trưởng Cục đường thủy nội địa VN cho biết trong đợt kiểm tra này, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương kiểm soát và xử lý nghiêm việc bán vé quá giá qui định.

Xử lý các bến tàu khách chở quá số người, hàng hóa vượt quá vạch dấu mớn nước (vạch sơn trên thân tàu) hoặc phương tiện không bảo đảm an toàn, không có dụng cụ cứu sinh.

Đặc biệt kiểm tra các du thuyền, tàu nhà hàng để không xảy ra vụ tai nạn nào.

Theo ông Phan Công Bằng - trưởng Phòng Quản lý giao thông thủy- Sở Giao thông vận tải TP.HCM, qua kiểm tra, các bến tàu khách TP.HCM đều chấp hành và cam kết thực hiện chở khách bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, cũng xảy ra hiện tượng một số hành khách không chấp hành qui định cố lên tàu khi tàu đã đầy.

Sở GTVT cho biết từ mùng 1 đến rằm tháng giêng âm lịch là những ngày cao điểm, các bến đò, bến khách ngang sông có rất đông hành khách đi cúng chùa và dự nhiều  lễ hội nên lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, bảo đảm an toàn.

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra bến đò An Phú Đông, đây là bến đò có đông khách đi lại nhất TP. Bình quân cứ 3 phút có một đò xuất bến chở khách vượt sông Vàm Thuật rộng khoảng 100 m nối quận Gò Vấp và Q.12.

Tại cuộc kiểm tra này các đơn vị chức năng đã lập biên bản một lái phà sử dụng bằng cấp của người khác.

Tại gầm cầu Bình Lợi (Q.Bình Thạnh - Thủ Đức), lực lượng chức năng gồm Cục Đường thủy nội địa VN, Sở Giao thông vận tải TP, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 3, Phòng cảnh sát giao thông đường thủy TP đã kiểm tra việc bảo đảm an toàn cho cầu sắt Bình Lợi (dành cho xe lửa lưu thông).

Ông Vũ Trung Tá - tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10 - đơn vị điều tiết giao thông cầu Bình Lợi cho biết đã trang bị đèn laser, máy thủy bình để ngắm quét kiểm tra chiều cao của tàu, sà lan.. không được vượt quá 1,5 m.

Các tin khác