Không để xảy ra bong bóng bất động sản

(ĐTTCO).- Ngày 6-1, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 ngành xây dựng.

(ĐTTCO).- Ngày 6-1, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 ngành xây dựng.

 

Theo Bộ Xây dựng, tính đến hết tháng 12-2016, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,8m² sàn/người (tăng 0,8m² sàn/người so với năm 2015). Cả nước đã phát triển thêm khoảng 500.000m²  nhà ở xã hội khu vực đô thị, đưa tổng diện tích nhà ở xã hội khu vực đô thị đạt khoảng 3,3 triệu m².

Cũng trong năm 2016, Bộ Xây dựng đã tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội; khắc phục lệch pha cung - cầu, phát triển đa dạng các loại hàng hóa bất động sản nhà ở; đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở xã hội cho thuê…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng trong năm 2017 tiếp tục điều chỉnh cơ cấu hàng hóa bất động sản một cách hợp lý, khắc phục lệch pha cung - cầu, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, tránh để xảy ra tình trạng “bong bóng” bất động sản; tập trung hơn nữa trong việc thực hiện tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Các tin khác