Hơn 220.000 tỷ đồng dư nợ bất động sản

Đây là con số Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra, trước thềm hạn rút tỷ trọng tín dụng phi sản xuất xuống mức 22% vào 30-6-2011.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến đầu tháng 6-2011, dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất đã giảm 9,46% so với cuối năm 2010, chiếm tỷ trọng 16,91% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế.

Trước đó, tính đến cuối tháng 5-2011, vẫn còn 18 ngân hàng thương mại có dư nợ phi sản xuất trên 22%, trong đó có 9 trường hợp trên 30%. Hiện một số thành viên trong số đó khó rút kịp tỷ trọng tín dụng phi sản suất về 22% đúng hạn 30/6/2011 như quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Khó khăn mà các ngân hàng phản ánh thời gian qua là việc giảm tỷ trọng tín dụng phi sản xuất liên quan đến bất động sản, vốn có cơ cấu lớn trong mảng tín dụng này và đặc thù của nhiều khoản vay trung và dài hạn.

Số liệu tham khảo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến đầu tháng 6-2011, dư nợ để đầu tư kinh doanh bất động sản là 220.787 tỷ đồng, giảm 6,16% so với cuối năm 2010 và chiếm 9,4% dư nợ tín dụng toàn hệ thống.

Cũng theo số liệu cập nhật mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 20-6, tổng phương tiện thanh toán mới chỉ tăng 2,45% so với cuối năm 2010; tăng trưởng tín dụng mới tăng 7,13%, trong đó tín dụng VND tăng 2,67% và tín dụng bằng ngoại tệ tăng 23,4%.

Các tin khác