HAGL tiếp tục “giảm sâu” thị trường BĐS

Năm 2013 lĩnh vực bất động sản cũng chỉ thực hiện được 48% so với kế hoạch đề ra.

(ĐTTC) - Lãnh đạo CTCP HAGL, cho biết mặc dù đặt ra kế hoạch doanh thu năm 2014 tăng 50% so với năm 2013 nhưng lĩnh vực bất động sản doanh thu lại giảm so với năm 2013 (năm 2013 doanh thu 247 tỷ đồng kế hoạch năm 2014 còn 200 tỷ đồng).

Năm 2013 lĩnh vực bất động sản cũng chỉ thực hiện được 48% so với kế hoạch đề ra.

Năm 2013 HAGL đạt doanh thu 2.771 tỷ đồng chỉ đạt 77% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt 999 tỷ đồng.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, cho biết nằm trong chiến lược cơ cấu ngành nghề kinh doanh HAGL tiếp tục rút khỏi những dự án bất động sản tại Việt Nam. Bất động sản Việt Nam lợi nhuận thấp nhưng chôn vốn quá lâu.

Năm 2013 đánh dấu cột mốc quan trọng ngành nông nghiệp chính thức trở thành nguồn thu chính của tập đoàn. Mặc dù với tỷ trọng doanh thu 39% nhưng ngành nông nghiệp đóng góp tới 59% lợi nhuận gộp.

Hiện nay HAGL đã sở hữu 100.000ha đất nông nghiệp tại Lào và Campuchia và đã đầu tư khoảng 70.000ha, doanh nghiệp này cũng đã đầu tư 18.000 tỷ đồng theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như trồng bắp, cọ, cà phê, mía đường và trong vài ngày tới HAGL nhập 40.000 con bò từ Australia để nuôi tại Lào.

Ở lĩnh vực bất động sản, hiện nay HAGL chủ yếu tập trung dự án khu TTTM- khách sạn- căn hộ tại Myanmar. Toàn bộ dự án có 500.000m2 sàn xây dựng, tổng mức đầu tư 9.240 tỷ đồng, đến nay đã đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.

Ông Đức cho biết, hiện nay công trình thi công ba ca liên tục để cố gắng đến đầu quý I-2015 có thể khai thác cuốn chiếu. Hiện nay giá thuê văn phòng- TTTM đại thủ đô Yangon khoảng 100USD/m2 đắt gấp 3 lần TP.HCM.

Lĩnh vực này chỉ thực sự cạnh tranh vào những năm 2020 trở đi. Do đó HAGL tự tin cùng với nông nghiệp và dự án tại Myanmar những năm tới doanh nghiệp này sẽ tăng nhanh.

Dự kiến trong năm 2014 HAGL đạt doanh thu thuần 3.373 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận gộp 1.598 tỷ đồng.

Tính đến 31-12-2013 tổng dư nợ vay của HAGL 14.258 tỷ đồng, số dư tiền mặt 2.448 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 12.853 tỷ đồng, tổng tài sản 29.813 tỷ đồng.

Nói về những dự án bất động sản (chủ yếu là những dự án ít hiệu quả, tổng giá trị khoảng 3.000 tỷ đồng) mà HAGL “bóc tách” ra khỏi công ty mẹ để giao cho CTCP Đầu tư An Phú tiếp tục xử lý, ông Đức cho biết cách đây 10 ngày đã có một dự án tại phường Hiệp Bình Phước (Thủ Đức) được chuyển nhượng cho đối tác với giá khoảng 1.050 tỷ đồng.

Các tin khác