Hà Nội quyết thu hồi 47 dự án chậm tiến độ

(ĐTTCO)-Ngày 13-8, Thường trực HĐND TP Hà Nội thực hiện phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, sau phiên họp, Ban Cán sự UBND TP sẽ công bố danh sách 47 dự án đủ điều kiện để thu hồi, sau khi đã được rà soát kỹ. Trong quá trình rà soát, UBND TP Hà Nội đã nhiều lần làm việc với các chủ đầu tư để làm rõ những nguyên nhân chậm tiến độ. Với dự án có thể tháo gỡ được, TP tiếp tục tạo điều kiện cho nhà đầu tư. Với những dự án không thể tháo gỡ được, TP cương quyết thu hồi.

Đơn cử, với 22 dự án xây dựng văn phòng, nhà ở trong khu đô thị Cầu Giấy bị chậm tiến độ, TP đã đối thoại với chủ đầu tư 8 lần, đã gia hạn đến 30-8, nếu các nhà đầu tư trả lời không còn vốn, TP sẽ thu hồi 22 dự án này. 

Hiện nay, trên địa bàn TP Hà Nội có 383 dự án chậm tiến độ với các lý do chủ yếu như: khó khăn trong giải phóng mặt bằng, quy hoạch, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính… Trong một số trường hợp, việc chậm tiến độ có nguyên nhân là do cơ quan quản lý nhà nước chưa làm hết trách nhiệm của mình trong việc tham mưu lãnh đạo TP tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Các tin khác