Đường ngàn tỷ vừa bàn giao đã nứt do... mưa?

Như tin đã đưa về tình trạng sạt lún, hư hỏng tại một số đoạn của con đường thuộc dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông. Ngày 19/10, ông Hoàng Đình Kỳ, giám đốc dự án của Liên doanh Toàn Mỹ 14 đã trực tiếp gặp phóng viên, giải thích về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sạt lún nói trên và hướng khắc phục.
 

Tình trạng sạt lún, hư hỏng tại một số đoạn thuộc dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông.

Như tin đã đưa về tình trạng sạt lún, hư hỏng tại một số đoạn của con đường thuộc dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông. Ngày 19/10, ông Hoàng Đình Kỳ, giám đốc dự án của Liên doanh Toàn Mỹ 14 đã trực tiếp gặp phóng viên, giải thích về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sạt lún nói trên và hướng khắc phục.

Theo ông Kỳ, đoạn đường bị hỏng tại thôn Bắc Sơn là do trời mưa quá lớn, khi lưu lượng nước đổ về xáo trộn độ kết dính, khiến mặt đường bị biến dạng.

“Chúng tôi đã làm đúng quy trình thiết kế và đảm bảo chất lượng. Nhưng do mưa nhiều, nước ngấm vào mái dốc ta luy, đọng nơi chiêm trũng, nền yếu khiến mặt đường bị lún. Cần có thời gian dài, để đất cũ và đất mới có sự gắn kết, đường sẽ không còn lún nữa”, ông Kỳ nói.

Trong tuần tới, nhà đầu tư sẽ triển khai các phần việc khắc phục, dưới sự giám sát của Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ GTVT).

Cụ thể tại vị trí đường hỏng ở thôn Bắc Sơn, nhà đầu tư sẽ cho đào sâu, rải thêm đá, lu lèn lại, gia cố bằng bê tông cốt thép, sau đó mới đổ thảm.

Các tin khác