Dự án dành riêng cho người Hoa

Tại Bình Dương có hơn 120.000 cư dân người Hoa, tập trung đông nhất tại khu vực Lái Thiêu, huyện Thuận An. Hơn 50% doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bình Dương đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ nói tiếng Hoa. Cộng đồng người Hoa đang phát triển mạnh mẽ và đóng góp có hiệu quả cho sự tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Tại Bình Dương có hơn 120.000 cư dân người Hoa, tập trung đông nhất tại khu vực Lái Thiêu, huyện Thuận An. Hơn 50% doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bình Dương đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ nói tiếng Hoa. Cộng đồng người Hoa đang phát triển mạnh mẽ và đóng góp có hiệu quả cho sự tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Người Hoa có tập quán sinh sống tập trung, tạo thành một cộng đồng kết nối phát triển kinh doanh và nhân rộng giá trị văn hóa của dân tộc mình. Nắm bắt nhu cầu đó, Công ty Becamex IJC đã cho ra mắt một dự án khu đô thị tại TP mới Bình Dương được thiết kế dành riêng cho người Hoa với tên gọi ấn tượng: Đông Đô đại phố.

Đông Đô đại phố đã được khởi công vào đầu năm 2011 trên khu đất rộng 26ha, với tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng, nhiều hạng mục như nhà phố liên kế, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn… được thiết kế hiện đại và sang trọng mang đậm nét kiến trúc Trung Hoa.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng giám đốc CTCP Tấc Đất Tấc Vàng - đơn vị phân phối dự án - tin tưởng: Khi hoàn thành, Đông Đô đại phố sẽ là khu thương mại phồn thịnh và sung túc bậc nhất tại TP mới Bình Dương, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực, giải quyết tốt bài toán về quy hoạch đô thị, nâng cao đời sống của nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển và là cầu nối thương mại giữa Bình Dương và quốc tế.

Các tin khác