Doanh nghiệp ngại đầu tư dự án xanh

(ĐTTCO) - Đó là thực trạng được nhiều chuyên gia đưa ra tại buổi tọa đàm “Bất động sản xanh: Trào lưu hay xu thế”. Các chuyên gia cho rằng, hiện nay cả nước chưa có đến 100 công trình xanh đang phát triển ở các giai đoạn khác nhau, 
Doanh nghiệp ngại đầu tư dự án xanh
Đây là con số quá thấp so với nhu cầu thực tế cũng như xu hướng phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Nguyên nhân là vấn đề còn khá mới mẻ, chi phí giá thành sản phẩm tăng cao, có thể kéo dài thời gian phát triển dự án, tăng thời gian bảo hành do đó doanh nghiệp ngại đầu tư.
Trong khi đó kinh nghiệm từ các nước đi trước khi phát triển công trình xanh lợi ích rõ ràng nhất là tiết kiệm tiêu thụ năng lượng, giảm chi phí vận hành, làm gia tăng giá trị tài sản, nâng cao chất lượng sống. Tại Việt Nam một số doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đầu tư dự án xanh như Phúc Khang, Đồi Xanh Nha Trang, An Gia…

Các tin khác