Doanh nghiệp kiến trúc nước ngoài vào Việt Nam

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam. Sự hiện diện của những công ty, tập đoàn lớn nước ngoài tại cuộc triển lãm kiến trúc Việt Nam vừa qua đã cho thấy điều này.

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam. Sự hiện diện của những công ty, tập đoàn lớn nước ngoài tại cuộc triển lãm kiến trúc Việt Nam vừa qua đã cho thấy điều này.

Chủ tịch Công ty Fentress Architect, kiến trúc sư Curtis Fentress, đã đến Việt Nam theo lời mời, chia sẻ kinh nghiệm với giới kiến trúc sư, nhà quy hoạch và các chủ đầu tư xây dựng tại TPHCM. Ông Curis cho rằng để tạo ra một công trình thật nổi trội có thể mang tính biểu tượng lâu dài, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ với các nhà chuyên môn về kiến trúc và văn hóa địa phương.

Fentress Architect đang nỗ lực tham gia việc này bằng một số dự án kiến trúc công cộng lớn tại khu vực TPHCM.  Với việc chuyển hướng quan tâm và thiết lập vị trí tại thị trường xây dựng kiến trúc Việt Nam nhiều sôi động, chứng tỏ Công ty Fentress Architect đánh giá cao các cơ hội đầu tư và làm việc tại đây. Đây cũng là cơ hội cho kiến trúc Việt Nam thực hiện những công trình lớn mang tầm quốc tế và khu vực.

Kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho biết những nhà kiến trúc sư bậc thầy thế giới đã có mặt tại Việt Nam. Họ hướng đến Việt Nam do đây là một thị trường đầy tiềm năng khi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, nhiều công trình lớn mọc lên. Một số công ty kiến trúc, xây dựng tên tuổi khác trên thế giới cũng đã có mặt như ACDF (Canada), Fentress (Hoa Kỳ), Aecom (Hoa Kỳ), Sanderson (Autralia), DesoArch (Pháp)…

Giới kiến trúc kỳ vọng khi những tên tuổi lớn này tham gia, đô thị Việt Nam sẽ có những công trình “để đời”. Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Kiến trúc sư TPHCM, cho rằng thời gian qua ở TPHCM cũng có những công trình rất nổi tiếng và hiện đại. Những công trình ấy đứng một mình thì đẹp nhưng đặt gần nhau hay trong một tổng quan không gian đô thị thì “hỏng”.

Đó cũng là điểm yếu của kiến trúc đô thị TPHCM trong thời gian qua. Với sự có mặt của các kiến trúc sư bậc thầy thế giới, hy vọng sẽ tránh được các điểm yếu đó.

Các tin khác