The Green River

Điểm sáng của “Thành phố ven sông”

Nhằm phục vụ hoạt động buôn bán, thương mại toàn vùng Mỹ Phước, CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC đã triển khai xây dựng trung tâm thương mại - chợ khu vực The Green River. Dự án này tọa lạc tại trung tâm của dự án The Green River City (thành phố ven sông), Mỹ Phước 4, Bình Dương.

Nhằm phục vụ hoạt động buôn bán, thương mại toàn vùng Mỹ Phước, CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC đã triển khai xây dựng trung tâm thương mại - chợ khu vực The Green River. Dự án này tọa lạc tại trung tâm của dự án The Green River City (thành phố ven sông), Mỹ Phước 4, Bình Dương.

Với lợi thế 3 mặt giáp sông Thị Tính thiên nhiên tươi mát, giao thông liên vùng thuận tiện, trung tâm thương mại - chợ khu vực The Green River sẽ là đầu mối giao thương, cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho toàn vùng trong thời gian sắp tới.

Trung tâm thương mại The Green River tọa lạc tại Mỹ Phước 4 (đô thị vệ tinh của quận Bến Cát) sẽ là nơi giao thương trên bến dưới thuyền tấp nập nhất tại thành phố mới Bình Dương. Trung tâm thương mại - chợ khu vực The Green River với nhà phố thương mại 2 mặt tiền và gần 200 sạp chợ - kios truyền thống, 1 tòa nhà trung tâm thương mại bao gồm: nhà hàng, quán cà phê cao cấp, trung tâm thời trang, điện tử, kim hoàn…

Khi trung tâm thương mại đi vào hoạt động, nơi đây hứa hẹn sẽ diễn ra các hoạt động buôn bán nhộn nhịp bậc nhất Bình Dương.

Theo quy hoạch phát triển chung, Bình Dương sẽ trở thành đô thị loại I, bao gồm 6 quận: Trung Tâm (tại thành phố mới Bình Dương), Mỹ Phước, Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và Nam Tân Uyên. Đến thời điểm hiện tại, Mỹ Phước đã thu hút được trên 380 dự án đầu tư với tổng số vốn trên 2,8 tỷ USD từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các tin khác