Còn nhiều lúng túng khi xử lý công trình vi phạm xây dựng

(ĐTTCO) - Ngày 20-8, tại Hội nghị triển khai Nghị quyết về sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận 2, TPHCM, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Chủ tịch UBND quận 2, cho biết, hiện nay nhiều quy định trong xử phạt công trình xây dựng sai phép, không phép còn nhiều chồng chéo bất cập khó xử lý… cần phải sửa đổi bổ sung. 
Theo thống kê, các vụ xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn quận 2 có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây do trong quá trình đô thị hóa, nhu cầu xây dựng tăng nhanh. Công tác phối hợp giữa đội thanh tra địa bàn (Thanh tra Sở Xây dựng) và UBND phường chưa chặt chẽ; chưa kịp thời, chưa kiên quyết xử lý ngay từ đầu để công trình gần hoàn thành hoặc hoàn thành mới phát hiện.
Việc xác định công trình sai phép, không phép còn bất cập chưa thống nhất, có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa Thanh tra xây dựng và UBND phường. Quận 2 đề xuất hàng loạt giải pháp dài hạn nhằm hạn chế tình hình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn quận. 
Cụ thể, để xử lý xây dựng không phép, sai phép nên có biện pháp như: không cấp số nhà cho công trình vi phạm, không cấp đồng hồ nước và đồng hồ điện hoặc nếu đã có điện nước rồi thì tạm thời cắt điện nước cho đến khi khắc phục sai phạm xong; không giải quyết đăng ký kinh doanh; không giải quyết nhập hộ khẩu; không giải quyết thủ tục công nhận quyền sở hữu nhà và cập nhật tài sản trên giấy chứng nhận đối với các công trình sai phạm nếu chưa khắc phục xong; không thực hiện thủ tục mua bán, chuyển nhượng…
Quận 2 cũng đưa ra mục tiêu từ nay đến Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu 100% công trình khi khởi công xây dựng phải đảm bảo điều kiện và kiểm tra, giám sát theo quy định. 100% công trình sai phép, không phép phải được phát hiện ngay từ đầu và được xử lý theo quy định.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho rằng, các cấp ủy phải vào cuộc theo Chỉ thị 23 của Thành ủy. Trước mắt cần xử lý nghiêm các hành vi xây dựng lấn chiếm kênh rạch, đất công, xây dựng vượt tầng. Về lâu dài, các công trình phải được ghi nhật ký để từ đó tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, quy trách nhiệm rõ ràng cho các tổ chức cá nhân.
Quận cũng cần ứng dụng công nghệ thông tin để ngăn chặn, xử lý công trình không phép, sai phép. Về những bất cập trong công tác kiểm tra, xử lý hành vi xây dựng không phép, sai phép, ông Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu khắc phục ngay. Những nội dung nào thuộc thẩm quyền của UBND TP thì TP sẽ xem xét giải quyết, những vấn đề nào liên quan đến các bộ ngành thì TP sẽ kiến nghị.
Về “chỉ tiêu” mà dự thảo nghị quyết Quận ủy Quận 2 đề ra, ông Trần Vĩnh Tuyến đánh giá cao sự quyết tâm, nhưng lưu ý cần đi vào thực chất của vấn đề vì đây là vấn đề lâu dài, cần cả hệ thống chính trị vào cuộc và sự đồng thuận của người dân.

Các tin khác