Sôi nổi hội đua trải đầu xuân

(ĐTTCO) - Hội đua trải góp phần bảo tồn môn thể thao truyền thống của địa phương, động viên người dân tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe để phục vụ lao động sản xuất, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, lũ lụt.

Sáng 13-2, trên sông Vực (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tưng bừng diễn ra hội đua trải truyền thống đầu Xuân Kỷ Hợi với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quê hương thái bình.

Sôi nổi hội đua trải đầu xuân ảnh 1Người dân khắp nơi về cổ vũ cho hội đua trải trên sông Vực

Đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi đổ về đây cổ vũ cho 350 vận động viên của 10 đội đua đến từ các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tranh tài ở 10 độ đua, gồm: 1 độ cúng, 8 độ tiền và 1 độ phá. Trong đó, độ cúng và độ phá thi đấu theo thể thức “3 vòng 6 tráo”, độ tiền thi đấu “2 vòng 4 tráo”.

Sôi nổi hội đua trải đầu xuân ảnh 2

Sôi nổi hội đua trải đầu xuân ảnh 3

Sôi nổi hội đua trải đầu xuân ảnh 4

Sôi nổi hội đua trải đầu xuân ảnh 5

Sôi nổi hội đua trải đầu xuân ảnh 6Các vận động viên tranh tài tại hội đua trải đầu Xuân Kỷ Hợi trên sông Vực

Ông Đỗ Xuân Giao, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết, ngoài việc góp phần bảo tồn môn thể thao truyền thống của địa phương, giải đua còn nhằm động viên người dân tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe để phục vụ lao động sản xuất, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, lũ lụt.

Các tin khác