Sôi động đua bò An Giang

Lễ hội đua bò Bảy Núi, An Giang được tổ chức vào dịp Dolta (lễ cúng ông bà), từ ngày 9 đến 10-10 Âm lịch hàng năm. Đến An Giang vào những ngày này, mọi người sẽ bắt gặp sự nhộn nhịp, náo nức diễn ra khắp các phum sóc đồng bào Khmer.

Lễ hội đua bò Bảy Núi, An Giang được tổ chức vào dịp Dolta (lễ cúng ông bà), từ ngày 9 đến 10-10 Âm lịch hàng năm. Đến An Giang vào những ngày này, mọi người sẽ bắt gặp sự nhộn nhịp, náo nức diễn ra khắp các phum sóc đồng bào Khmer.

 

Trong lễ Dolta, ngoài tập tục thả thuyền, người Khmer tổ chức hội đua bò truyền thống. Các đôi bò được bốc thăm để đấu loại trực tiếp cho đến khi chỉ còn 4 cặp bò để tranh giải nhất, nhì, ba, tư. Cuộc đua diễn ra trong không khí lễ hội luôn tràn ngập tiếng vỗ tay, reo hò, cổ động cho những cặp bò tranh đua quyết liệt. Cặp bò chiến thắng sẽ đem lại cho chủ nhân và cả phum sóc nhiều niềm vui, may mắn, ấm no cho một vụ mùa bội thu.

Sôi động đua bò An Giang ảnh 2

Mỗi lần đua, bò phải chạy hai vòng sân, vòng thứ nhất được gọi là vòng hô, vòng thứ hai gọi là vòng thả

Sôi động đua bò An Giang ảnh 3

Một nài bị ngã vì không xử lý khéo léo đôi bò đua

Nhiều em nhỏ có mặt từ rất sớm tại bãi tập trung bò theo dõi cuộc đua

Sôi động đua bò An Giang ảnh 5

Ông Dương Văn Hiệp, ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, thị xã Châu Đốc, chủ đôi bò đoạt giải nhất cuộc đua năm 2015

Sôi động đua bò An Giang ảnh 6

Em Châu Chai chăm sóc đôi bò sau vòng đua

Những khoảnh khắc đẹp mắt với làn nước tung tóe và niềm sung sướng trên khuôn mặt người chiến thắng

Các tin khác