Lặng lẽ hiến dâng

(ĐTTCO) - Với gần 8.000km đường biên giới, trong đó biên giới đất liền dài 4.510km tiếp giáp với 3 nước Trung Quốc, Lào, Campuchia; vùng biển có bờ biển dài 3.260km với các quần đảo và hàng ngàn đảo lớn nhỏ, tiếp giáp với hải phận quốc tế có liên quan đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam là quốc gia có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh khu vực Đông Nam Á. Song vùng biên cương luôn là phên dậu của Tổ quốc và là khu vực thiêng liêng bất khả xâm phạm của chủ quyền quốc gia.

(ĐTTCO) - Với gần 8.000km đường biên giới, trong đó biên giới đất liền dài 4.510km tiếp giáp với 3 nước Trung Quốc, Lào, Campuchia; vùng biển có bờ biển dài 3.260km với các quần đảo và hàng ngàn đảo lớn nhỏ, tiếp giáp với hải phận quốc tế có liên quan đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam là quốc gia có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh khu vực Đông Nam Á. Song vùng biên cương luôn là phên dậu của Tổ quốc và là khu vực thiêng liêng bất khả xâm phạm của chủ quyền quốc gia.

Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng còn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống người dân ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa heo hút, lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho người dân. Những khi xảy ra thiên tai bão lũ, cán bộ chiến sĩ biên phòng lại là lực lượng tiên phong trong công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn giúp người dân vùng lũ và ngư dân gặp nạn giữa trùng khơi. Bộ đội Biên phòng đã đóng góp ngày công lao động giúp dân vươn lên thoát nghèo; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng nhà tình nghĩa và nhiều công trình dân sinh như trường học, trạm xá.

Mỗi khi rời cây súng sau phiên trực gác, các anh lại đến với bà con để hướng dẫn họ cách tăng gia sản xuất, cầm tay nắn nót từng nét chữ cho các em thơ, cùng đồng bào tích cực tham gia các phong trào như: “hũ gạo tình thương”, “nâng bước đến trường”, “đỡ đầu, kết nghĩa”… đã góp phần xây dựng nên thế trận lòng dân vững chắc trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, luôn được Nhân dân tin yêu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin khác