Quần thể di tích Cố đô Huế là những di tích lịch sử - văn hóa do triều Nguyễn xây dựng trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX (nay thuộc phạm vi TP Huế và một vài vùng phụ cận). Phần lớn các di tích này thuộc sự quản lý của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới vào ngày 11-12-1993.
Thế nhưng, hiện tại nhiều di tích ở Huế đã và đang bị xuống cấp nhanh chóng, đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Mặc dù đã có nhiều dự án triển khai với kinh phí lên đến hàng ngàn tỷ đồng để bảo quản, lưu trữ, nhưng xem ra còn quá chậm và chưa đủ để bảo vệ những giá trị văn hóa lâu đời này.
Nhiều hộ dân đang sống trái phép trong khu vực kinh thành Huế. |
Đại thành môn Văn Thánh miếu - di tích thuộc |
Di tích Hổ Quyển hay Hổ Khuyển xã Thủy Biều, TP Huế. Đây là một đấu trường voi đấu hổ độc đáo nhất thế giới đang trở thành phế tích. |
Linh Tinh môn là cổng trước di tích Văn Thánh miếu, được UBND |