Độc đáo chợ bò Mèo Vạc

Cũng là chợ phiên họp vào sáng chủ nhật hàng tuần như nhiều địa phương khác, song đây là chợ phiên duy nhất chỉ có ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đó là chợ bò. Mỗi phiên chợ có khoảng 300-400 con bò được mua bán. Ở chợ bò không có cảnh chèo kéo mua và bán, người dân dắt bò ra chợ nếu được giá thì bán, không được giá vui vẻ dắt bò về để phiên chợ sau.

Cũng là chợ phiên họp vào sáng chủ nhật hàng tuần như nhiều địa phương khác, song đây là chợ phiên duy nhất chỉ có ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đó là chợ bò. Mỗi phiên chợ có khoảng 300-400 con bò được mua bán. Ở chợ bò không có cảnh chèo kéo mua và bán, người dân dắt bò ra chợ nếu được giá thì bán, không được giá vui vẻ dắt bò về để phiên chợ sau.

Nằm trên vùng Cao nguyên đá (gồm 4 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ), chợ bò Mèo Vạc được hình thành từ rất lâu, nhưng chỉ thực sự phát triển mạnh khi năm 2000 huyện Mèo Vạc có chủ trương đẩy mạnh phát triển đàn trâu, bò hàng hóa. Chợ bò nằm ở trung tâm thị trấn Mèo Vạc, tại khu sân vận động của huyện. Vào các ngày phiên chợ chủ nhật, người dân của các xã trên địa bàn Mèo Vạc tấp nập dắt bò về chợ thị trấn. Thương lái các tỉnh dưới xuôi (Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên...) cũng đánh những chiếc xe có tải trọng lớn lên thu mua bò.

Phiên chợ Mèo Vạc không chỉ là nơi trao đổi, mua bán bò giữa nông dân và các thương lái của các tỉnh dưới xuôi, mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ, tâm tình giữa những người bạn. Chợ thường kéo dài trong buổi sáng, nhưng cũng có khi cả ngày. Du khách lên tham quan, du lịch trên vùng Cao nguyên đá của Hà Giang thường không quên đến thăm và khám phá vẻ độc đáo của phiên chợ bò, chụp ảnh lưu niệm với những hình ảnh chỉ có ở phiên chợ bò của huyện Mèo Vạc.

Chợ bò huyện Mèo Vạc đã tô điểm thêm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng Cao nguyên đá; đồng thời cũng là hình ảnh của một vùng quê khó khăn nhất của tỉnh Hà Giang đang từng ngày vươn lên thoát nghèo từ phát triển chăn nuôi bò hàng hóa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin khác