Di sản chiếu Định Yên

(ĐTTCO) - Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp không chỉ được biết đến như là quê hương của những cánh đồng lúa mênh mông, những vườn cây trù phú, mà nơi đây còn là cái nôi của nghề dệt chiếu truyền thống nổi tiếng: làng chiếu Định Yên.

(ĐTTCO) - Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp không chỉ được biết đến như là quê hương của những cánh đồng lúa mênh mông, những vườn cây trù phú, mà nơi đây còn là cái nôi của nghề dệt chiếu truyền thống nổi tiếng: làng chiếu Định Yên.

Làng chiếu Định Yên được hình thành cách đây hàng trăm năm, tập trung chủ yếu ở 2 xã Định An và Định Yên, nhất là Định Yên - nơi 70% hộ dân theo nghề làm chiếu, tập trung ở các ấp An Lợi A, An Lợi B, An Khương và An Bình. Qua bàn tay khéo léo của mình, hàng năm các hộ dân nơi đây đã sản xuất ra hàng triệu sản phẩm chiếu có hoa văn rực rỡ, mịn màng và bền chắc được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

Hiện Định Yên có 1 hợp tác xã và 3 tổ hợp sản xuất, tiêu thụ chiếu, giúp hàng chục ngàn lao động nhàn rỗi ở địa phương, những vùng lân cận có việc làm và thu nhập ổn định. Sản phẩm chiếu Định Yên có rất nhiều chủng loại, kích cỡ, mẫu mã: chiếu bông vuông hình con cờ, chiếu bông động phòng hoa chúc, chiếu Trà Niên, chiếu trắng, chiếu hoa văn, chiếu vẩy ốc…

Chiếu Định Yên đã xuất bán sang các nước Đông Âu, Nga, Thái Lan… Tháng 9-2013, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã chính thức công nhận làng nghề dệt chiếu Định Yên là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 Di sản chiếu Định Yên ảnh 1
 Phơi cói.
 Phơi cói. Nhuộm cói. Dệt chiếu bằng máy. Cắt và may viền chiếu. Ép và làm bóng mặt chiếu. Đóng gói thành phẩm.
 Nhuộm cói.
 Phơi cói. Nhuộm cói. Dệt chiếu bằng máy. Cắt và may viền chiếu. Ép và làm bóng mặt chiếu. Đóng gói thành phẩm.
Dệt chiếu bằng máy.
 Phơi cói. Nhuộm cói. Dệt chiếu bằng máy. Cắt và may viền chiếu. Ép và làm bóng mặt chiếu. Đóng gói thành phẩm.
Cắt và may viền chiếu.
 Phơi cói. Nhuộm cói. Dệt chiếu bằng máy. Cắt và may viền chiếu. Ép và làm bóng mặt chiếu. Đóng gói thành phẩm.
 Ép và làm bóng mặt chiếu.
 Phơi cói. Nhuộm cói. Dệt chiếu bằng máy. Cắt và may viền chiếu. Ép và làm bóng mặt chiếu. Đóng gói thành phẩm.
 Đóng gói thành phẩm.

Các tin khác